Giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức đoàn. Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, công tác giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần bồi dưỡng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), tuổi trẻ toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Mới đây, Đoàn phường Lê Hồng Phong (thành phố Phủ Lý) đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” với sự tham dự của hơn 310 đại biểu là các cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh và thanh thiếu niên trên địa bàn. Tại chương trình, các vị đại biểu và các em thanh thiếu niên được thưởng thức các tiết mục hát, múa, kèn Saxophone… ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, hình ảnh người lính trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc theo bố cục 3 phần: Khát vọng non sông - Trường ca kháng chiến - Viết tiếp câu chuyện hòa bình.
Đồng chí Phạm Quang Khánh, Bí thư Đoàn phường Lê Hồng Phong cho biết: Chương trình nghệ thuật “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” được tổ chức để tôn vinh, ca ngợi hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Tinh thần dũng cảm, lòng yêu nước, sự cống hiến, hy sinh của những người lính trong những tháng năm đấu tranh gian khổ nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về trách nhiệm, nghĩa vụ với quê hương, đất nước. Thông qua chương trình nhằm thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân với thế hệ đi trước, đồng thời tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, sống có lý tưởng, hoài bão. Tuổi trẻ phường Lê Hồng Phong nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngừng nỗ lực, rèn luyện, sáng tạo trên các lĩnh vực học tập, lao động, góp sức vào sự phát triển, đổi mới của địa phương.
Các em thiếu nhi tìm hiểu các kỷ vật lịch sử trưng bày tại Nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh.
Cũng trong những ngày vừa qua, Giải bóng đá nam phường Tượng Lĩnh (Kim Bảng) mở rộng năm 2025 diễn ra sôi nổi với sự tham dự của 5 đội bóng đại diện cho các tổ dân phố trên địa bàn và xã Nguyễn Úy. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 2 đội xuất sắc nhất bước vào trận chung kết tranh ngôi vô địch. Đây là sân chơi bổ ích để rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên cùng hướng về những ngày kỷ niệm lớn của đất nước.
Được biết, mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, nhiều trang facebook, zalo của tổ chức đoàn, hội các cấp và tài khoản cá nhân đã đăng tải hình ảnh đại diện (avatar) kèm khẩu hiệu "Tự hào một dải non sông", "50 năm thống nhất đất nước"… Trong thời đại số, chỉ với một cú nhấp chuột, một lượt chia sẻ, một tấm hình đại diện, cũng có thể trở thành lời nhắc nhớ về lịch sử. Anh Nguyễn Ngọc Duy, chuyên viên cơ quan Tỉnh đoàn chia sẻ: Với người trẻ, yêu nước đôi khi chỉ cần một lựa chọn đúng thời điểm, đúng cách trên mạng xã hội, giúp lan tỏa giá trị truyền thống, niềm tự hào dân tộc đến bạn bè cùng thế hệ cũng đã là một cách thể hiện tình yêu đất nước. Việc thay avatar chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là một trào lưu mà còn giúp lịch sử được sống lại theo cách mới, cách mà giới trẻ sử dụng chính công cụ của thời đại để kết nối với lịch sử.
Tại Hà Nam cũng có rất nhiều “địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ như: Đền Liệt sĩ tỉnh, Đền thờ 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ, Khu lưu niệm Cát Tường, Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ thiếu niên Dương Văn Nội, Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Hữu Tiến… Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra lễ kết nạp đội viên, đoàn viên nhân kỷ niệm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, ngày thành lập Đoàn, qua đó đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào về truyền thống lịch sử quý báu của dân tộc cho thế hệ trẻ.
Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về tầm vóc, giá trị, ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng được các cấp bộ đoàn tuyên truyền đậm nét trên các kênh thông tin của đoàn. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đoàn, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đồng loạt tổ chức hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ vào dịp này. Đây là hình thức giáo dục trực quan sinh động giúp cho các bạn trẻ thể hiện lòng biết ơn, tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh máu xương để đổi lại nền độc lập, tự do, hòa bình cho dân tộc; nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay phải tiếp bước cha anh, kế tục xứng đáng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Các cấp bộ đoàn, đội và nhiều trường học đã tổ chức các chuyến đi thực tế, tham quan, tìm hiểu các địa chỉ đỏ. Trong tháng 4/2025, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức cho đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Chuyến tham quan đã góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý chí phấn đấu rèn luyện trong mỗi thiếu nhi để xứng đáng với danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. Tại Hà Nam cũng có rất nhiều “địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ như: Đền Liệt sĩ tỉnh, Đền thờ 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ, Khu lưu niệm Cát Tường, Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ thiếu niên Dương Văn Nội, Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Hữu Tiến… Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra lễ kết nạp đội viên, đoàn viên nhân kỷ niệm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, ngày thành lập Đoàn, qua đó đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào về truyền thống lịch sử quý báu của dân tộc cho thế hệ trẻ.
Thực hiện lời căn dặn của Bác: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa... Qua đó, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng để thế hệ trẻ hôm nay không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc.
Hải Yến