Công an tỉnh tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Sáng 19/3, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sau hơn 2 tháng thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp, truy nã tội phạm (từ 16/12/2017 – 28/2/2018), các lực lượng công an trong tỉnh đã tập trung đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động phản động, đảm bảo tốt an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế….

Tình hình TTATXH được đảm bảo, phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án cao. Đã xác lập, triệt phá 46 chuyên án hình sự, kinh tế, ma túy, bắt gần 200 đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng hình sự cộm cán. Công tác phòng cháy chữa cháy, giữ gìn TTATGT, trật tự công cộng trên địa bàn được đảm bảo, góp phần phục vụ đắc lực các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương thành tích, chiến công của lực lượng Công an tỉnh đạt được trong đợt ra quân, tấn công trấn áp, truy nã tội phạm bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, phục vụ nhân dân đón Tết, vui xuân an toàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới lực lượng Công an tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng lực lượng, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể, giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp mới; tiếp tục đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm....góp phần đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát cơ động tuần tra đảm bảo ANTT trong đêm giao thừa.

Ghi nhận kết quả trên, trong dịp này có 19 lượt tập thể, cá nhân vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 70 lượt tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen./.

Đoàn Phượng (PX15 Công an Hà Nam)

Đoàn Phượng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy